Lượt về!

Thứ năm, 20/02/2025 12:37

- Đá bóng hay sao mà có lượt đi lượt về thế Tư Khánh Sơn?

- Tư đang nói dự án nhà máy xử lý rác thải rắn 1.000 tấn/ngày đêm ở Khánh Sơn. Sau một hồi lòng vòng giờ quay lại điểm xuất phát.

Các hộc chôn lấp rác tại Khánh Sơn đã đầy, song nhà máy xử lý rác thải rắn vẫn “nằm trên giấy”.
Các hộc chôn lấp rác tại Khánh Sơn đã đầy, song nhà máy xử lý rác thải rắn vẫn “nằm trên giấy”.

- Cụ thể hơn xem nào?

- Thì rác thải đô thị tăng nhanh, các hộc rác lấp đầy không còn đất chôn lấp, nhu cầu bức thiết phải có nhà máy xử lý rác thải rắn trong tiến trình xây dựng thành phố môi trường. Sau thời gian dài cân nhắc, bàn bạc, quyết tâm đến cuối năm 2020, thành phố Đà Nẵng thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác 1.000 tấn theo hình thức đối tác công tư do liên danh nhà đầu tư đề xuất. Từ đó đến nay, lượng rác thải ngày càng tăng, hộc rác số 5 lấp đầy mà chưa có nhà máy nên phải xây hộc rác số 6 để có chỗ chôn lấp. Nay hộc rác số 6 đã đầy, nhà máy vẫn chưa có, hộc rác số 7 thì chưa xây dựng. Không hiểu rồi tới đây mỗi ngày hơn 1.000 tấn rác thải ở thành phố xử lý thế nào!

- Nhưng vì sao chờ mỏi mòn mà nhà máy xử lý rác vẫn chưa có?

- Thì thủ tục rồi lựa chọn công nghệ… vướng đủ thứ. Mới đây, thành phố Đà Nẵng đã đề xuất bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án nhà máy 1.000 tấn được thông qua cuối năm 2020 với lý do nhiều nội dung trong báo cáo khả thi không đạt.

- Thế bỏ luôn chủ trương đầu tư dự án hả Tư?

- Không, vẫn tiếp tục thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải rắn 1.000 tấn theo hình thức đối tác công tư. Tuy nhiên, quy trình thủ tục thì vòng “lượt về” để lập và thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư mới, thay cho chủ trương đầu tư đã phê duyệt cuối năm 2020. Một lý do khác để bãi bỏ chủ trương đầu tư cũ, thông qua chủ trương đầu tư mới là nội dung đề xuất dự án mới có nhiều thay đổi. Cụ thể, thay đổi về loại hợp đồng, diện tích dự án, công nghệ, tổng mức đầu tư, phương án tài chính, cơ cấu nguồn vốn, khung giá dịch vụ, cơ chế đảm bảo nhà đầu tư, cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu, thời gian thực hiện dự án.

- Bề Tui thấy cứ vòng vo, lượt đi rồi lượt về thế này không biết đến bao giờ mới có nhà máy trong khi nhu cầu xử lý rác thải rắn đô thị ngày càng bức thiết. Mới phần thủ tục đầu tư đã chờ dài, sau này đến phần tìm kiếm nhà đầu tư thực hiện dự án lại chờ tiếp, bóng dáng nhà máy xử lý rác còn xa vợi...!

Bề Tui

Đà Nẵng đề xuất bãi bỏ chủ trương đầu tư nhà máy xử lý rác 1.000 tấn/ngày

UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân TP diễn ra ngày 20-2 tới về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý chất thải rắn 1.000 tấn/ngày theo hình thức PPP do nhà đầu tư đề xuất tại Khánh Sơn.

Cử tri kiến nghị thành phố sớm xử lý các vấn đề đô thị, dân sinh bức thiết

Hôm nay, 11-12, Kỳ họp cuối năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng khai mạc, bàn thảo, thông qua nhiều quyết sách quan trọng với sự phát triển thành phố. Cử tri và nhân dân thành phố đã gửi nhiều kiến nghị tâm huyết đến Kỳ họp với mong muốn thành phố sớm xử lý các vấn đề đô thị, dân sinh bức thiết; có giải pháp hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao...

Nâng cao kỹ năng trong công tác quản lý chất thải rắn

Ngày 11-11, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố Đà Nẵng kết hợp Chương trình Thành phố Sạch, Đại dương Xanh (CCBO) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ tổ chức hội thảo Tập huấn các công cụ quản lý chất thải rắn nhằm nâng cao kỹ năng trong công tác quản lý chất thải rắn cho các cán bộ thuộc các cơ quan chức năng ngành tài nguyên và môi trường đến từ nhiều tỉnh